Trộm xong rồi báo tin giả!

Thứ hai, 05/12/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Đó chính là quái chiêu của Phạm Thị Kim Thanh (1986, trú xã Quảng Ngạn, H. Quảng Điền, TT-Huế) đã gây ra với chú ruột của mình. Hành vi của Thanh đã khiến cho người thân rất thất vọng và cả CQĐT cũng phải đau đầu theo.

Vào chiều 14-11, chú ruột của Thanh là ông Phạm Th. (53 tuổi) ở gần nhà Thanh đi có việc ở TP Huế nên nhờ Thanh đến trông nhà giúp. Biết gia đình chú mình có của ăn của để nên Thanh nảy sinh lòng tham. Đoán rằng số tài sản được cất giữ trong sập gỗ ở nhà chính nên Thanh mở chốt cửa sau lên nhà lớn, cạy khóa sập gỗ lấy trộm toàn bộ tài sản gồm 15,5 chỉ vàng 24K, 3,5 chỉ vàng 18K, 3.600USD và 10 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng. Sau khi lấy trộm số tài sản, Thanh đưa về đào hố chôn ở khu đất trong khuôn viên nhà mình gần đó, rồi quay trở lại nhà ông Th. Tại đây, Thanh cạy khóa tủ, xáo trộn nhiều đồ đạc, còn bên trong sập gỗ mà Thanh đã lấy tài sản, nhiều thứ cũng được bưng bê ra bên ngoài với mục đích là tạo hiện trường giả. Sau khi thực hiện mọi thủ đoạn, Thanh gọi điện cho ông Th. báo là trong nhà vừa có kẻ gian đột nhập. Khi ông Th. hỏi: “Rứa cháu đi mô mà trộm vào nhà không biết?”. Thanh đáp: “Cháu vừa chạy qua nhà (nhà Thanh gần nhà ông Th.) xem nồi cơm, khi chạy về thì thấy đồ đạc trong nhà bị lục soát lung tung”. Ông Th. nghe tin có trộm vào nhà giữa ban ngày thì nhanh chóng trở về nhà.

Một phần tang vật CA thu giữ được.

Về đến nhà, vợ chồng ông Th. hoảng hồn khi thấy đồ đạc xáo trộn. Nhanh chóng kiểm tra tài sản cất giữ trong sập gỗ thì vợ chồng ông Th. phát hiện toàn bộ số tài sản của gia đình đã bốc hơi. Lúc này, vợ chồng ông Th. cho rằng có thể tên trộm đã theo dõi gia đình ông từ lâu. Trong khi đó, Thanh lại tỏ ra hối hận vì cho rằng đã trông nhà không cẩn thận. Ngay sau đó, ông Th. đã trình báo cho cơ quan CA. Lực lượng CSHS CAH Quảng Điền tiến hành khám nghiệm hiện trường thì ghi nhận, từ thời điểm, ông Th. nhờ Thanh trông nhà cho đến khi CA đến hiện trường thì không có sự xuất hiện của người lạ. CA lấy lời khai Thanh trong khoảng thời gian trông nhà cho ông Th. và từ lời khai này đã tự bộc lộ sự bất nhất. Tiếp tục đấu tranh, khai thác và quá trình trinh sát, 2 ngày sau, CA xác định chính Thanh là đối tượng lấy trộm tài sản của ông Th. Khi được triệu tập đến cơ quan CA, Thanh đã thừa nhận chính là “tác giả” gây ra vụ trộm nói trên.

Số tài sản gần 150 triệu đồng, Thanh đã lấy 10 triệu đồng để trả nợ, số vàng và USD còn lại, Thanh khai đang chôn ở khu đất của nhà mình. Cơ quan CSĐT CAH Quảng Điền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Kim Thanh về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời đã thu hồi lại một phần tài sản trao trả cho bị hại.

H.Lan